Thành phố Lahore của Pakistan trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/12/2022 11:19 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Lahore thuộc tỉnh Punjab của Pakistan đã trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới theo chỉ số chất lượng không khí toàn cầu.

Tình trạng này đã buộc nhà chức trách phải quyết định đóng cửa trường học 2 ngày/tuần để bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Tòa án cấp cao Lahore mới đây đã phán quyết các trường học nên đóng cửa thêm vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy, ngoài ngày nghỉ cuối tuần.

Thành phố Lahore của Pakistan trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới - Ảnh 1.

Hiện các bệnh viện đã quá tải với một lượng lớn bệnh nhân gặp vấn đề về thở và mắt cũng như kích ứng họng, hậu quả của tầng khói mù màu xám bao phủ thành phố.        

Chất lượng không khí tại thành phố hơn 11 triệu dân này liên tục nằm trong số tồi tệ nhất thế giới và ngày 7/12, mức ô nhiễm đã gần đạt tới ngưỡng nguy hiểm.

Thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới Thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới

VTV.vn - Công ty công nghệ Thụy Sĩ điều hành nền tảng giám sát chất lượng không khí AirVisual xếp hạng thành phố Lahore của Pakistan là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước