Thành phố ô tô Detroit - 4 năm sau ngày đệ đơn phá sản

Lê Tuyển (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 07/06/2017 11:08 GMT+7

VTV.vn - Gần 4 năm sau ngày đệ đơn phá sản, Detroit vẫn là nơi đặt trụ sở của các hãng xe lớn, tuy nhiên, nhiều nhà máy sản xuất đã bị dời sang Mexico hoặc bị đóng cửa.

Đã gần 4 năm kể từ khi Detroit, thuộc tiểu bang Michigan của Mỹ, trở thành thành phố lớn nhất nước này đệ đơn xin phá sản. Sự phá sản của Detroit là sự sụp đổ của cả ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

MotorCity (thành phố ô tô) là biệt danh của Detroit. Detroit ngày nay vẫn là nơi đặt trụ sở của các hãng xe lớn, nhưng nhiều nhà máy sản xuất đã bị dời sang Mexico hoặc bị đóng cửa.

Lốp ô tô từng là niềm tự hào của thành phố. Nó có mặt ở khắp nơi, kể cả trong sân chơi của trẻ em. Nhưng kể từ khi các nhà máy đóng cửa, những đứa trẻ cũng theo bố mẹ bỏ đi nơi khác. Sân chơi cũng bị bỏ hoang.

Detroit từng có 2 triệu dân, nhưng giờ chỉ còn 1/3 số dân đó còn trụ lại. Ngân sách hao hụt, dịch vụ công xuống cấp, tội phạm gia tăng. Những người còn sống ở đây, hoặc còn cơ hội làm ăn, hoặc bị mắc kẹt bởi những lý do khác.

4 năm sau khi 2 hãng xe ô tô lớn là GM, Chrysler và cả thành phố này nhận gói cứu trợ từ chính phủ Mỹ đã có sự nhộn nhịp trở lại trong vòng bán kính 2km ở khu trung tâm. Tuy nhiên, cả thành phố vẫn có tới gần 40% dân số sống trong cảnh nghèo đói vì không có việc làm và thiếu trợ cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước