Thắt chặt kiểm soát biên giới, EU mất 3 tỷ Euro/năm

VTV8-Thứ năm, ngày 21/01/2016 16:28 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Tăng cường kiểm soát đường biên giới tại khu vực miễn thị thực Schengen sẽ khiến các doanh nghiệp Liên minh châu Âu mất 3 tỷ Euro/năm.

Đây là nhận định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra trước báo giới ngày 20/1.

Theo ông Juncker, với 1,7 triệu người lao động băng qua các đường biên giới liên thông Liên minh châu Âu mỗi ngày và 57 triệu cuộc hành trình diễn ra tại các đường biên giới hàng năm, việc kiểm soát các đường biên giới mỗi giờ thực sự đang làm lãng phí thời gian của các doanh nghiệp và mọi người.

Theo ông, nếu thị trường chung châu Âu thiệt hại, Liên minh châu Âu cần cân nhắc xem có thực sự cần một đồng tiền chung nữa hay không khi mà đã không còn một thị trường đơn nhất và không còn sự dịch chuyển tự do của dòng người lao động trong khối Schengen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước