Thế giới cam kết chống khủng bố hạt nhân

Trường Sơn, Tuấn Trung, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 08:07 GMT+7

Nhiều lãnh đạo thế giới đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân lần thứ 4. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân lần thứ 4 tại Washington DC (Mỹ) tiếp tục thể hiện cam kết chính trị cao nhất trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.

Nhìn lại 6 năm triển khai cơ chế Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân, các ý kiến tại hội nghị cho rằng, tuy đã có nhiều kết quả cụ thể ở cấp độ các quốc gia nhưng những nguy cơ vật liệu hạt nhân, phóng xạ rơi vào tay các tổ chức khủng bố có thực lực vẫn hiện hữu. Hội nghị kỳ vọng, 5 cơ chế quốc tế gồm LHQ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Interpol, Sáng kiến chống chủ nghĩa khủng bố hạt nhân toàn cầu và đối tác toàn cầu sẽ tiếp tục là những trụ cột trong cấu trúc toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.

Tại Hội nghị lần này, đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đã tham gia tích cực vào suốt tiến trình hội nghị. Những đóng góp của Việt Nam không chỉ nhằm ngăn ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt mà còn thiết thực phát huy quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình.

Rạng sáng 2/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân lần thứ 4 tại Washington DC đã kết thúc.

Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân chính thức khai mạc

VTV.vn - Sáng 1/4 theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Washington, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ hơn 50 quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước