"Thế giới cần hành động khẩn cấp nhằm tránh các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra"

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 01/07/2019 18:01 GMT+7

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đây là lời kêu gọi do Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đưa ra vào ngày 30/6 tại Hội nghị Khí hậu diễn ra tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Theo Tổng Thư ký LHQ Guterres, mỗi tuần thế giới phải chứng kiến những đợt thiên tai có mức độ tàn phá nghiêm trọng mới liên quan đến khí hậu như: lũ lụt, hạn hạn, gió nóng, cháy rừng và siêu bão. Sự hủy diệt đó vượt qua mọi nỗ lực ứng phó của các nước hiện nay.

Tổng Thư ký LHQ cảnh báo, tình hình sẽ chỉ ngày càng xấu hơn nếu các nước không hành động ngay một cách mạnh  mẽ và khẩn cấp. Nguy cơ này càng hiện hữu khi một số nhà hoạch định chính sách vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm.


Châu Á - Khu vực dễ bị thảm họa nhất do biến đổi khí hậu Châu Á - Khu vực dễ bị thảm họa nhất do biến đổi khí hậu

VTV.vn - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới - được coi là khu vực dễ bị thảm họa nhất hành tinh do biến đổi khí hậu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước