Thế giới chào đón năm mới 2023

VTVNews (Ảnh: AP, TTX)-Chủ nhật, ngày 01/01/2023 01:10 GMT+7

VTV.vn - Nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã bước sang năm 2023.

Vào khoảng 17h00 ngày 31/12/2022 (theo giờ Hà Nội), một số nơi đã đón Năm Mới 2023 trước so với phần lớn những quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại trên thế giới.

Do sự chênh lệch múi giờ trên Trái Đất, lễ đón Năm Mới 2023 sẽ không diễn ra cùng lúc ở mọi nơi trên toàn thế giới. Cực Đông của Châu Đại Dương là khu vực đón năm mới đầu tiên trên thế giới. Thời điểm chuyển giao giữa năm 2022 và 2023 đầu tiên diễn ra tại 3 quốc đảo nhỏ bé gồm Tonga, Kiribati và Samoa.

Tonga là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới vào lúc 10h00 GMT ngày 31/12 (17h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội). Kiribati và Samoa cũng đón năm mới 2023 cùng thời điểm với Tonga.

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 1.

Khung cảnh đón năm mới ở Auckland, New Zealand (Ảnh: AP)

Pháo hoa rực sáng trên tòa tháp Sky Tower ở trung tâm Auckland, New Zealand, khi bước sang năm mới 2023. Năm ngoái, New Zealand đã không bắn pháo hoa mà tổ chức trình diễn ánh sáng do COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 2.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sydney

Thành phố Sydney, Australia chào đón năm mới 2023 với màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng. Australia năm nay lần đầu tiên tổ chức lễ đón giao thừa không áp bất cứ hạn chế nào sau hai năm phải thu nhỏ quy mô vì COVID-19. 

Các quốc gia châu Á chào đón năm mới

Trong Thông điệp Năm mới, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, chính quyền và người dân Trung Quốc, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên y tế và nhân viên xã hội, đã cùng vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có. 

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc giờ đây bước vào giai đoạn chống dịch mới, dù thử thách vẫn còn đó nhưng cũng có những tia hi vọng, đồng thời kêu gọi mọi người cùng đoàn kết, nỗ lực hơn nữa trong năm mới.

Thông điệp Năm mới của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ kỳ vọng các thế hệ tương lai của Trung Quốc, với sức trẻ và hi vọng, sẽ đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước.

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 3.

Người dân Trung Quốc đổ ra đường chào đón năm mới trong bối cảnh nước này đã nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế COVID-19

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 4.

Pháo hoa chào đón năm mới ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tại Hàn Quốc, buổi lễ đón năm mới do chính quyền thủ đô Seoul chủ trì sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 31/12, giờ địa phương, tại Bosingak Pavilion ở trung tâm Seoul, với khoảng 100.000 người tham dự. 

Ngoài phía chính quyền, tham dự buổi lễ còn có 10 nhân vật đại diện cho công chúng, trong đó có thành viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vừa tham dự World Cup Qatar, cầu thủ Cho Gue-sung, nữ diễn viên-họa sĩ Jung Eun-hye, diễn viên hài và là đại sứ danh dự của Seoul Kim Tae-kyun.

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 5.

Người dân chiếu sáng lễ hội chào đón năm mới ở Seoul, Hàn Quốc

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 6.

Không khí giá lạnh không ngăn được niềm vui mừng hân hoan của người dân Hàn Quốc khi tham dự lễ đón năm mới ở ngoài trời trong tối 31/12

Đề phòng trường hợp người tham dự quá đông, sự kiện năm nay được tổ chức đồng thời tại Bosingak, Quảng trường Gwanghwamun và Quảng trường thiết kế Dongdaemon cũng như được phát trực tiếp trên mạng Internet.

Vì lý do an toàn, giao thông quanh khu vực Bosingak được đóng từ 21h00 ngày 31/12/2022 đến 1h30 sáng 1/1/2023, trong khi các chuyến tàu điện ngầm sẽ không dừng lại ở ga Jongak trong khu vực này trong thời gian từ 23h00 ngày 31/12/2022 đến 1h00 ngày 1/1/2023.

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 7.

Tiếng chuông điểm năm mới ở Tokyo, Nhật Bản

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 8.

Người dân Nhật Bản tập trung ở các ngôi chùa để cầu bình an cho năm mới

Tại Nhật Bản, người dân cũng tập trung tại các khu vực trung tâm để chứng kiến những màn bắn pháo hoa. Nhiều người chọn tới các ngôi chùa để cầu những điều may mắn trong năm mới.

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 9.

Người dân Mumbai, Ấn Độ tập trung ở Arabian Sea để ngắm hoàng hôn cuối cùng trong năm và tham gia các hoạt động chào đón năm mới

Đông Nam Á bước sang năm 2023

Singapore, Malaysia và Philippines là các quốc gia Đông Nam Á đầu tiên bước sang năm mới 2022 vào lúc 23h giờ Hà Nội. Tiếp sau đó là Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 10.

Vũ điệu chào đón năm mới ở đảo Bali, Indonesia

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 11.

Người dân đổ ra đường chào đón năm mới ở thủ đô Jakarta, Indonesia

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 12.

Pháo hoa rực rỡ ở Bangkok trong thời điểm đón năm mới

Không khí đón năm mới tại Việt Nam sôi động khi hàng nghìn người dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh đổ về quảng trường trung tâm để xem lễ hội countdown và bắn pháo hoa chào mừng năm 2023.

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 13.

Người dân Hà Nội chào đón năm mới

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 14.

Pháo hoa chào đón năm mới ở Hà Nội

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 15.

Không khí đón năm mới sôi động ở Hà Nội

Thế giới chào đón năm mới 2023 - Ảnh 16.

Người dân Thừa Thiên Huế đổ ra đường chào năm mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước