Thế giới ghi nhận hơn 54,7 triệu người mắc, trên 1,3 triệu ca tử vong vì COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ hai, ngày 16/11/2020 06:21 GMT+7

Hơn 54,7 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 16/11, thế giới đã ghi nhận trên 54,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,3 triệu người đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ tiếp tục là điểm nóng của dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với trên 11,3 triệu ca mắc và hơn 251.700 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 100.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại Ấn Độ, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, tổng cộng trên 8,8 triệu người đã mắc COVID-19, bao gồm hơn 130.000 trường hợp thiệt mạng. Ngày 15/11, Ấn Độ đã báo cáo hơn 29.000 ca mắc mới.

Tổng số người mắc COVID-19 tại Brazil hiện là trên 5,8 triệu người. Gần 165.700 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại quốc gia này. Trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận trên 2.200 ca nhiễm bệnh mới.

Thế giới ghi nhận hơn 54,7 triệu người mắc, trên 1,3 triệu ca tử vong vì COVID-19 - Ảnh 1.

Pháp là tâm dịch COVID-19 lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. (Ảnh: AP)

Pháp hiện là tâm dịch lớn thứ tư thế giới với trên 1,98 triệu ca mắc và hơn 44.500 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong ngày qua, Pháp đã ghi nhận thêm hơn 27.200 bệnh nhân COVID-19.

Ngày 15/11, Nga ghi nhận thêm hơn 22.500 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với mức cao chưa từng thấy trên 22.700 trường hợp được xác nhận một ngày trước. Như vậy, tổng số ca mắc tại Nga đã tăng lên trên 1,92 triệu người, trong đó có gần 33.200 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, Ủy viên phụ trách cạnh tranh của Liên minh châu Âu Margrethe Vestager cho biết, bà sẽ tự cách ly và làm việc tại nhà sau khi một trong các cộng sự của bà có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo bà Vestager, cộng sự này không có triệu chứng bệnh. Bà Vestager đã được xét nghiệm virus và đang chờ kết quả.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Peter Altmaier cảnh báo, nước này có thể sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch thêm 4 - 5 tháng nữa trong khi số ca mắc COVID-19 tại Đức vẫn ở mức cao. Theo Viện Robert Koch, đến nay Đức đã ghi nhận tổng cộng trên 800.000 ca mắc COVID-19 và hơn 12.600 trường hợp tử vong.

Thế giới ghi nhận hơn 54,7 triệu người mắc, trên 1,3 triệu ca tử vong vì COVID-19 - Ảnh 2.

Đức có thể sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch thêm 4 - 5 tháng nữa. (Ảnh: AP)

Tại Trung Đông, Bộ Y tế Iran cho biết, nước này đã ghi nhận hơn 12.500 ca mắc mới trong 24 giờ qua, mức cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số ca mắc tại Iran lên trên 762.000 trường hợp. Cũng trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm 459 ca tử vong, nâng tổng số lên gần 41.500 người. Iran hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19 tại Trung Đông.

Tại châu Á, số ca mắc tại Nhật Bản tăng thêm gần 1.700 trường hợp, lên hơn 116.600 người. Đến nay, nước này đã ghi nhận gần 1.900 bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Bộ Y tế Indonesia cùng ngày thông báo, nước này ghi nhận thêm hơn 4.100 ca mắc COVID-19 mới trong ngày qua, lên tổng cộng trên trên 467.100 trường hợp. Số ca tử vong tăng thêm 63 trường hợp, lên hơn 15.200 ca.

Giới chức Philippines công bố thêm hơn 1.500 ca mắc trong ngày, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này lên trên 407.800 trường hợp. Số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia khoảng 110 triệu dân này là trên 7.800 người.

Bộ Y tế Malaysia cùng ngày thông báo ghi nhận trên 1.208 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên hơn 47.400 trường hợp. Số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại Malaysia là 309 người.

Số ca mắc tăng mạnh, châu Âu lại căng mình ứng phó dịch COVID-19 Số ca mắc tăng mạnh, châu Âu lại căng mình ứng phó dịch COVID-19 Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, Áo phong tỏa toàn quốc Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, Áo phong tỏa toàn quốc Lãnh đạo các nước ASEAN+3 cam kết hợp tác chống COVID-19 Lãnh đạo các nước ASEAN+3 cam kết hợp tác chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước