Bùng phát COVID-19, Hong Kong (Trung Quốc) cho trẻ mẫu giáo nghỉ học

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/11/2020 18:25 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 17/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay, học sinh tại các trường mẫu giáo và trung tâm giữ trẻ tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ được nghỉ học trong 2 tuần.

Quyết định được chính quyền đặc khu hành chính này đưa ra trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp trên đang bùng phát mạnh tại đây.

Theo đó, học sinh mẫu giáo tại Hong Kong sẽ được nghỉ học tới 27/11, không loại trừ sau đó sẽ tiếp tục kéo dài nếu tình hình dịch bệnh không có chiều hướng giảm.

Những ngày gần đây các ca mắc viêm đường hô hấp trên đã bùng phát tại hơn 200 trường mẫu giáo ở đặc khu này. Trong 2 tuần qua, Hong Kong ghi nhận hơn 2.200 người bị mắc bệnh viêm đường hô hấp trên, tăng gấp 20 lần so với cùng khoảng thời gian này năm ngoái.

Tính đến ngày 13/11, Hong Kong ghi nhận 5.436 người mắc COVID-19, trong đó có 108 ca tử vong.

Trường hợp đầu tiên tái mắc COVID-19 được ghi nhận tại Hong Kong (Trung Quốc) Trường hợp đầu tiên tái mắc COVID-19 được ghi nhận tại Hong Kong (Trung Quốc)

VTV.vn - Một ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã bình phục tại Hong Kong (Trung Quốc) vừa được xác nhận mắc lại bệnh này sau hơn 4 tháng khỏi bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước