Thế giới tăng cường các biện pháp chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/03/2020 18:04 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và cứu trợ khẩn cấp cho người dân.

Số ca nhiễm mới và tử vong vì dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tăng. Bosnia Herzegovina, Slovenia và Hungary là 3 quốc gia mới nhất vừa xác nhận có ca đầu tiên nhiễm COVID-19. Những điểm nóng về dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và Iran vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong mới. Tính đến chiều 5/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 80.430 ca nhiễm và 3.012 ca tử vong do COVID-19. Hàn Quốc có 6.088 người nhiễm bệnh, 40 người tử vong. Iran có 2.922 người nhiễm bệnh, 92 người tử vong. Italy có 3.089 người nhiễm bệnh và có 107 người tử vong.

Tình hình dịch Covid-19 đang bắt đầu trở thành mối lo ngại tại Mỹ. Tính tới lúc này, đã có 160 ca nhiễm với 11 trường hợp tử vong. Bang California thậm chí đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động các nguồn lực chuẩn bị đối phó với bùng phát COVID-19.

Hơn 9.400 người tại California hiện đang được giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm. Tại một số bang của Mỹ, tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng dự trữ hay mua khẩu trang đã bắt đầu xảy ra. Hạ viện Mỹ ngày 4/3 đã thông qua dự thảo ngân sách khẩn cấp 8,3 tỷ USD để đối phó với dịch COVID-19.

Thế giới tăng cường các biện pháp chống COVID-19 - Ảnh 1.

Nữ nhân viên y tế bước ra từ lều dựng trước khoa cấp cứu bệnh viện Cremona, vùng Lombardy hôm 29/2. Ảnh: AP.

Chính phủ Italy đã quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học từ ngày 5/3. "Đây là một quyết định không hề dễ dàng đối với chính phủ. Vì tình hình thay đổi nhanh chóng, chúng tôi quyết định đóng cửa các trường học cho đến hết ngày 15/3" - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Italy - ông Lucia Azzolini cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã công bố các biện pháp tăng cường chống COVID-19 trong đó bao gồm việc kéo dài lệnh cách ly ở những khu vực có dịch ít nhất là thêm 30 ngày. Các hội thảo, sự kiện, kể cả sự kiện thể thao như các giải bóng đá sẽ phải tổ chức khép kín. Ngoài ra, giới chức y tế Italy khuyến cáo người dân không bắt tay nhau, không ôm hôn và cân nhắc đứng cách xa người khác ít nhất 1 mét.

Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định bổ sung thành phố Gyeongsan vào khu vực quan tâm đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Hàn Quốc cũng quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các nhà trẻ, trường mẫu giáo thêm 2 tuần, đến ngày 22/3 tới, để phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định nước này sẽ cố gắng phân phối đồng đều khẩu trang cho người dân và cấm xuất khẩu mặt hàng này để xử lý tốt hơn tình trạng thiếu nguồn cung khẩu trang trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng.

Các bưu điện Thái Lan bắt đầu cho khử trùng các bưu kiện gửi từ về khi nước này đã có thêm 4 trường hợp nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 47người. 4 trường hợp nhiễm mới bao gồm hai người nước ngoài (một người Italy đến Thái Lan hôm 1/3 và một người Trung Quốc quá cảnh tại sân bay Suvarnabhumi khi đi từ Iran đến Trung Quốc). Hai người Thái Lan mới nhiễm COVID-19 là một nhân viên văn phòng trở về từ Italy và một sinh viên đi từ Iran về.

Arab Saudi đã cấm tất cả công dân hành hương đến thánh địa Mecca do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19. Quyết định đình chỉ lễ hành hương được đưa ra sau khi Arab Saudi hồi tuần trước đã tạm dừng cấp thị thực cho những người hành hương và cấm công dân từ 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tới thánh địa Hồi giáo trên.

84 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc COVID-19 84 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc COVID-19

VTV.vn - Hiện dịch COVID-19 đã lan rộng ra 84 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng cộng 95.500 ca nhiễm, 3.286 người tử vong và gần 53.700 trường hợp đã được điều trị khỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước