Thế giới trước nguy cơ bùng phát dịch vào mùa xuân với những biến thể mới nguy hiểm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/01/2022 18:50 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ bùng phát COVID-19 có thể xảy ra khi sự hòa nhập, giao thiệp của người dân tăng và các nguồn bệnh liên quan đến đường hô hấp như bệnh cúm xuất hiện vào mùa xuân.

Đây là cảnh báo do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, dù hiện biến thể Omicron gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn biến thể Delta nhưng nó vẫn là một virus nguy hiểm, đặc biệt đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Ông Tedros nói: "Gần 50.000 ca tử vong/tuần, 50.000 ca tử vong theo tôi là quá nhiều. Học cách sống chung với virus không có nghĩa là chúng ta có thể hoặc nên chấp nhận số bệnh nhân tử vong nêu trên. Chúng ta không nên để biến thể Omicron lây lan tự do, đặc biệt khi vẫn còn nhiều người trên thế giới chưa tiêm chủng".

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh thế giới trong tuần qua ghi nhận thêm 15 triệu ca nhiễm COVID-19 mới, mức tăng theo tuần cao nhất từ đầu dịch đến nay. WHO khẳng định, làn sóng lây nhiễm gia tăng hiện nay là do biến thể Omicron dần thay thế Delta trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước.

Thế giới trước nguy cơ bùng phát dịch vào mùa xuân với những biến thể mới nguy hiểm - Ảnh 1.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca nhiễm mới, mức cao kỷ lục.. (Ảnh: AP)

Tổng Giám đốc WHO Tedros cho rằng, việc số đông bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị là người chưa tiêm chủng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy hiệu quả phòng bệnh của các loại vaccine ngừa COVID-19. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm nhưng vaccine có hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ tử vong và chuyển biến nặng ở người mắc COVID-19.

Ngoài ra, theo WHO, sự lây nhiễm tràn lan sẽ dẫn đến nguy cơ xuất hiện những biến thể mới với độ nguy hiểm và khả năng lây lan thậm chí có khả năng vượt Omicron.

Theo báo cáo của WHO, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca nhiễm mới. Đây là ngày đầu tiên kể từ đầu dịch COVID-19, số ca mới ghi nhận hàng ngày trên toàn cầu vượt 3 triệu ca. Tuy nhiên, theo WHO, thế giới cần sẵn sàng ứng phó với sự tái bùng phát dịch COVID-19 và các bệnh về đường hô hấp khác trong mùa xuân tới.

WHO cũng cảnh báo, Omicron đặc biệt nguy hiểm với người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 và sẽ là một sai lầm khi xem nhẹ biến thể này.

Người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm, Mỹ đối mặt bùng phát dịch đầu năm mới Người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm, Mỹ đối mặt bùng phát dịch đầu năm mới Thái Lan chuẩn bị kịch bản cho các đợt bùng phát dịch Thái Lan chuẩn bị kịch bản cho các đợt bùng phát dịch Số ca nhiễm COVID-19 có thể bùng phát trên toàn cầu do lễ hội dịp năm mới Số ca nhiễm COVID-19 có thể bùng phát trên toàn cầu do lễ hội dịp năm mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước