Bộ Y tế Campuchia thông báo 1 bé trai, 3,5 tuổi, ở huyện Chetr Borei, tỉnh Kratie, Đông Bắc nước này đã tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Đây là ca tử vong thứ 3 ở Campuchia do nhiễm virus cúm gia cầm kể từ đầu năm nay.
Theo bộ trên, bé trai tử vong vào ngày 23/3, một ngày sau khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với các triệu chứng sốt, ho và khó thở. Người thân bệnh nhi cho biết gia đình có nuôi gà, trong đó có khoảng 5 con bị chết, một số con có biểu hiện mắc bệnh. Các thành viên trong gia đình đã chế biến gia cầm chết để làm thức ăn.
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguồn lây nhiễm và đang kiểm tra các trường hợp nghi ngờ hoặc những người đã tiếp xúc với bệnh nhân để ngăn ngừa dịch bùng phát trong cộng đồng.
Virus cúm H5N1 thường lây lan giữa các gia cầm, nhưng đôi khi có thể lây từ gia cầm sang người. Các triệu chứng của chúng bao gồm sốt, ho, sổ mũi và gây ra các bệnh đường hô hấp nghiêm trọng. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân không nên ăn gia cầm bị bệnh hoặc chết.
Thống kê cho thấy từ năm 2003 đến nay, Campuchia ghi nhận 75 trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, trong đó có 46 trường hợp tử vong. Tháng trước, 1 bé gái, 2 tuổi, ở Campuchia cũng đã tử vong do nhiễm virus này.
Vào tháng 2, quốc gia láng giềng của Campuchia là Thái Lan đã phát hiện virus cúm gia cầm A (H5N1) trên nhiều loài động vật có vú như bò sữa, hổ và lợn... Điều này cho thấy rằng virus đã biến đổi để thích nghi việc lây nhiễm sang động vật có vú.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan khuyến cáo người dân chỉ nên tiêu thụ thực phẩm nấu chín kỹ, đặc biệt là thịt gia cầm, trứng và các sản phẩm từ sữa, đồng thời tránh tiêu thụ thực phẩm sống hoặc nấu chưa chín, đặc biệt là sữa thô và thay vào đó hãy chọn các sản phẩm từ sữa đã được tiệt trùng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng Thái Lan cũng cảnh báo rằng người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp với gia cầm, lợn hoặc bò sữa bị bệnh hoặc đã chết. Khi tiếp xúc với động vật, người dân cần đeo khẩu trang, găng tay và nên rửa tay sạch sẽ sau những lần tiếp xúc. Nếu bị nhiễm bệnh và có tiền sử tiếp xúc với động vật trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, mọi người cần nhanh chóng tìm đến cơ sở y tế để được hỗ trợ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!