Thêm 4 thành phố lớn tại Pháp bị đặt vào tình trạng báo động tối đa

Quỳnh Chi (Theo France 24)-Thứ sáu, ngày 09/10/2020 14:22 GMT+7

Các thành phố Lyon, Lille, Grenoble và Saint-Étienne bị đặt vào tình trạng báo động tối đa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Véran cho biết, 4 thành phố Lyon, Lille, Grenoble và Saint-Étienne sẽ bị đặt trong tình trạng báo động tối đa từ ngày 10/10.

Từ ngày 10/10, các thành phố Lyon, Lille, Grenoble và Saint-Étienne sẽ phải áp dụng các quy định hạn chế như đang áp dụng tại Paris gồm đóng cửa các quán bar, quán cà phê, phòng tập thể thao, hạn chế hoạt động của những nhà hàng, cấm tụ tập quá 10 người nơi công cộng.

Paris, Marseille và lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp Guadeloupe đã được đặt trong tình trạng báo động tối đa trong những tuần gần đây. Các quán bar và quán cà phê tại khu vực này đã phải đóng cửa.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Véran, tình hình ở Toulouse và Montpellier rất đáng lo ngại. Những thành phố này có thể được chuyển sang mức cảnh báo COVID-19 tối đa từ đầu tuần tới.

Ông Véran nói: "Tình hình dịch bệnh ở Pháp đang tiếp tục xấu đi. Ngày càng có nhiều người bị nhiễm COVID-19. Nhiều người trong tình trạng bệnh nghiêm trọng phải nhập viện".

Thêm 4 thành phố lớn tại Pháp bị đặt vào tình trạng báo động tối đa - Ảnh 1.

Paris đã được đặt trong tình trạng báo động tối đa trong những tuần gần đây. (Ảnh: AP)

Thông báo của Bộ trưởng Véran được đưa ra sau khi các giới chức nước này báo cáo 18.129 trường hợp mắc COVID-19 mới vào ngày 8/10, con số nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày ở mức trên 18.000 ca trong 2 ngày liên tiếp, sau mức cao kỷ lục trong ngày 7/10 là 18.746 người.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp kêu gọi người dân chung tay chống lại virus SARS-CoV-2 bằng cách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với những người khác, ngay cả khi ở nhà, nơi có sự gia tăng đáng lo ngại về số trường hợp người trẻ tuổi lây nhiễm bệnh cho các thành viên lớn tuổi dễ bị tổn thương hơn trong gia đình.

Trong khi đó, các bệnh viện ở khu vực thủ đô Paris đã chuyển sang chế độ khẩn cấp từ ngày 8/10, hủy bỏ ngày nghỉ của nhân viên và hoãn các hoạt động không thiết yếu. Nguyên nhân là do số bệnh nhân COVID-19 chiếm tới gần một nửa số ca bệnh trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU).

Số người mắc COVID-19 nhập viện đang ở mức cao nhất trong 3 tháng qua (7.624 bệnh nhân) trên toàn nước Pháp, tăng 88 trường hợp trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức đỉnh trong ngày 14/4 (32.292 ca) và tăng so với mức thấp nhất vào ngày 29/8 (4.530 trường hợp).

Thủ đô Paris của Pháp báo động tối đa do COVID-19 Thủ đô Paris của Pháp báo động tối đa do COVID-19

VTV.vn - Thủ đô Paris của Pháp và 3 tỉnh lân cận đã chính thức bị xếp vào nhóm báo động tối đa sau khi có số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước