Thêm ba nhà máy điện hạt nhân tại Đức đóng cửa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/12/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Muộn nhất là vào ngày 31/12, Đức sẽ chính thức chấm dứt hoạt động thêm 3 nhà máy điện hạt nhân.

Bước đi này góp phần từng bước hoàn thành quy định loại bỏ điện hạt nhân của Đức, giúp nước này an toàn hơn cũng như tránh chất thải phóng xạ. 

Tuy nhiên, việc loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân này không làm ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung năng lượng ở Đức, mà thay vào đó, ngành công nghiệp năng lượng và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và an toàn.

Tại Đức, việc loại bỏ điện hạt nhân đã được Quốc hội thông qua để trở thành luật từ năm 2011. Theo luật Năng lượng nguyên tử, cho tới cuối năm nay, hầu hết các nhà máy điện hạt nhân sẽ dừng hoạt động.

Đức yêu cầu Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim Đức yêu cầu Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim

VTV.vn - Vừa qua, Đức đã yêu cầu Pháp đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim gần biên giới với nước này càng sớm càng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước