Nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố, Iran kêu gọi người dân giảm tiêu thụ điện

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/06/2021 18:45 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Công ty điện lực quốc gia Iran hôm nay kêu gọi người dân nước này giảm thiểu tiêu thụ điện vào giờ cao điểm.

Lời kêu gọi trên được đưa ra do dự báo nhiệt độ sẽ tăng trong những ngày tới, trong khi nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này đã phải ngừng hoạt động khẩn cấp.

Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran ra tuyên bố cho biết nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã phải tạm ngừng hoạt động từ hôm 19/6 do lỗi kỹ thuật và ngừng phát điện vào mạng lưới điện quốc gia, việc sửa chữa có thể kéo dài đến hết tuần này.

Nhà máy Bushehr có công suất 1.000 megawatt điện, là nhà máy do Nga cung cấp các phụ tùng và linh kiện. Nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2011. Đây là lần đầu tiên Iran thông báo sự cố ngừng hoạt động khẩn cấp của nhà máy điện hạt nhân này.

UAE vận hành nhà máy điện hạt nhân UAE vận hành nhà máy điện hạt nhân

VTV.vn - Việc lò phản ứng đầu tiên của nhà máy này đi vào vận hành thành công đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra nguồn điện sạch ở UAE.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước