Thêm hàng chục con cá heo bị giết thịt tại quần đảo Faroe

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 09:02 GMT+7

Cá heo bị giết thịt hàng loạt trên bãi biển. (Ảnh: Sea Shepherd)

VTV.vn - Khoảng 52 con cá heo đã bị giết thịt ở quần đảo Faroe (nhóm đảo nằm trong vùng biển Na Uy, phía Bắc Đại Tây Dương), chưa đầy 2 tuần sau vụ giết hại kỷ lục 1.428 con khác.

Theo dự kiến ban đầu, những con heo đại dương dự kiến sẽ được gắn thẻ đánh dấu và thả ra biển như một phần của chương trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của quần đảo cho biết, họ không có đủ nhân viên để thực hiện việc gắn thẻ cho cá. Thay vì thả cá heo trở lại đại dương, quyết định giết thịt cá đã được đưa ra.

Valentina Crast, một nhà hoạt động của nhóm vận động Sea Shepherd, nói rằng, những vụ giết thịt cá heo này là "không thể lý giải được".

Bà Crast nói với Sky News: "Ban đầu, họ có một chương trình nghiên cứu khoa học, nơi họ theo dõi cá heo thí điểm, xem chúng ở đâu, nhưng vì không có đủ người để thực hiện việc gắn thẻ nên họ quyết định giết chúng. Cá heo có thể chỉ cần được thả ra biển, họ không cần phải giết thịt chúng".

Nhóm vận độn Sea Shepherd đã chia sẻ đoạn video với Sky News, cho thấy xác của những con cá heo sau khi chúng bị giết.

Thêm hàng chục con cá heo bị giết thịt tại quần đảo Faroe - Ảnh 1.

Cá heo bị cắt cổ bằng dao, thịt cá được chia sẻ cho cộng đồng cư dân. (Ảnh: Sky News)

Vụ giết mổ diễn ra trên một bãi biển đã được cấp phép trong thời gian gần đây để giết cá heo thí nghiệm sau 40 năm không được sử dụng. Hàng trăm con cá heo nằm chết trên bãi biển trong vụ giết cá heo hàng loạt vào ngày 19/9, trong khi những con khác bị thả vào vùng nước nông bằng thuyền và ván trượt phản lực trước khi bị giết thịt.

Vụ giết mổ hàng loạt này diễn ra cách bãi biển nơi 1.428 con cá heo hông trắng Đại Tây Dương khác bị giết chưa đầy 10 km. Những con cá heo bị cắt cổ bằng dao hoặc bị giết bằng lao.

Hoạt động giết thịt cá heo này là một phần truyền thống của hòn đảo từ thế kỷ thứ 9, thịt cá heo được chia sẻ trong cộng đồng cư dân. Bà Crast cho biết, việc giết mổ vẫn diễn ra dù hành động này vấp phải những áp lực, sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Thịt cá heo sau giết mổ sẽ được phân phối giữa những người tham gia, sau đó cung cấp cho cộng đồng địa phương, bán cho các nhà hàng và siêu thị.

Vụ giết mổ trên diễn ra sau khi chính quyền quần đảo Faroe cho biết, họ sẽ xem xét lại các quy định quản lý việc giết thịt cá truyền thống sau vụ giết mổ "siêu khủng" hồi đầu tháng 9.

Hiện sản lượng đánh bắt cá tại đây đã lên mức kỷ lục. Thông thường có khoảng 250 con cá heo và 600 con cá voi hoa tiêu được đánh bắt mỗi năm ở vùng biển Faroe.

Bãi biển Đan Mạch chuyển đỏ vì 1.400 con cá heo bị giết Bãi biển Đan Mạch chuyển đỏ vì 1.400 con cá heo bị giết

VTV.vn - Chính quyền quần đảo Faroe, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, hôm 15/9 đã đối mặt với sự phản đối kịch liệt khi săn bắt hơn 1.400 con cá heo hông trắng chỉ trong một ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước