Thêm một bước leo thang căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Nga

Trường Sơn - Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 07/04/2018 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Mỹ sẽ đóng băng tất cả tài sản của các cá nhân và tổ chức bị liệt kê trong danh sách bị trừng phạt. Cá nhân và tổ chức của Mỹ bị cấm giao dịch với các cá nhân, tổ chức này.

Ngày 6/4, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với một loạt quan chức và doanh nhân Nga. Lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ được áp đặt với tổng cộng 17 quan chức Nga, 7 doanh nhân mà phía Mỹ gọi là các "nhà tài phiệt" và 12 công ty được cho là có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Putin; 1 công ty xuất khẩu vũ khí và một ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ Nga.

Bà Sarah Sanders, người phát ngôn Nhà Trắng, khẳng định: "Chúng ta muốn một mối quan hệ tích cực với chính phủ Nga. Nhưng để điều đó xảy ra, phía Nga cần có những thay đổi đáng kể trong cách cư xử của họ".

Theo các quan chức Mỹ, lệnh trừng phạt lần này của Washington "nhằm chống lại các hoạt động phá hoại tổng thể đang diễn ra và ngày càng lộ liễu của chính phủ Nga trên toàn cầu". Trước đó, Mỹ đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga ở Seattle. Nga đáp trả bằng cách trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, lệnh từng phạt đối với các quan chức chính phủ, doanh nhân và các công ty Nga sẽ không ảnh hưởng tới tiến trình chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ.

Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga Tổng thống Mỹ muốn duy trì quan hệ tốt với Nga Tổng thống Mỹ muốn duy trì quan hệ tốt với Nga Tổng lãnh sự quán Nga tại Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Mỹ đóng cửa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước