Thêm một vụ bê bối vệ sinh thực phẩm ở châu Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 22/03/2018 10:30 GMT+7

VTV.vn - Vương quốc Bỉ đã mở điều tra vụ gian lận nhãn mác thịt bò xuất khẩu, bê bối mới nhất về an toàn thực phẩm vừa bùng phát tại nước này.

Vụ bê bối bị phát giác ở bên ngoài nước Bỉ. Một lô thịt bò đông lạnh của Bỉ xuất khẩu sang Kosovo bị phát hiện là đánh nhãn sai. Thịt bò được đông lạnh từ năm 2006, nhưng đọc nhãn thì có thể hiểu là lô thịt mới được đông lạnh gần đây.

Thịt bò nếu được đông lạnh ngay sau khi giết mổ ở nhiệt độ âm 18, thì có thể giữ được nhiều hơn 12 năm. Xét nghiệm các lô thịt bò đông lạnh từ năm 2004 tại nhà máy này cho thấy không có bất cứ vấn đề gì về vệ sinh thực phẩm, có thể đưa vào tiêu thụ một cách bình thường. Vấn đề của nhà máy này là đã gian dối, đánh nhãn sai lạc làm cho người mua hiểu rằng đó là thịt mới được đông lạnh.

Vụ bê bối này thêm vào những vụ trước đây liên quan đến thịt ngựa, trứng gà làm cho nhiều nước châu Âu nghi ngờ hiệu quả của cơ chế truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Một số nước đã ngưng nhập khẩu thịt từ nhà máy nơi bê bối bùng phát, các siêu thị tại Bỉ cũng dừng bán thịt bò của nhà máy này, nhà máy giết mổ gia súc quy mô lớn có thể bị phá sản.

Brazil: Hai tập đoàn dính bê bối thịt bẩn thiệt hại 1,74 tỷ USD Brazil: Hai tập đoàn dính bê bối thịt bẩn thiệt hại 1,74 tỷ USD

VTV.vn - Hai trong số các công ty chế biến thực phẩm lớn nhất thế giới là JBS và BRF của Brazil đã thiệt hại 1,74 tỷ USD doanh thu trong tháng 3/2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước