Thêm nhiều quốc gia thông báo các trường hợp nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/02/2020 19:39 GMT+7

Nhân viên y tế thực hiện khử trùng tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các điểm nóng về dịch COVID-19 bắt đầu hình thành ở châu Á, Trung Đông và châu Âu.

Những quốc gia mới ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên là Áo, Croatia, Thụy Sĩ ở châu Âu; Algeria ở châu Phi; Brazil ở châu Mỹ Latin. Tất cả đều liên quan với những người trở về từ Italy.

Hiện, Italy đang là tâm dịch ở châu Âu, với hơn 300 ca nhiễm và 11 ca tử vong. Con số này có thể tăng lên.

Điểm nóng ở Trung Đông là Iran. Kể từ khi trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được báo cáo tuần trước, tính đến chiều nay (26/2), đã có 139 ca nhiễm, với 19 ca tử vong. Iran đang là nước có số ca tử vong cao thứ hai sau Trung Quốc.

Ở châu Á, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất ngoài Trung Quốc. Trong ngày hôm nay, giới chức y tế Hàn Quốc thông báo có thêm 284 ca nhiễm, tổng số người nhiễm là 1.261 người. Trong đó có 1 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Như vậy, theo thống kê, ngày hôm nay là ngày có nhiều ca nhiễm nhất ở Hàn Quốc kể từ thời điểm phát hiện 51 người nhiễm một tuần trước đây.

Với các trường hợp nhiễm mới được báo cáo, hiện tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch COVID-19 đã lên tới hơn 40.

Chuyện của 'chiến sĩ áo trắng' trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 Chuyện của "chiến sĩ áo trắng" trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

VTV.vn - Những ngày vừa qua, nơi mà không ai muốn phải tới nhất là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước