Thiếu học sinh, hơn 20.000 trường mầm non tại Trung Quốc đóng cửa

Đàm Linh (Theo Nikkei Asia, Yicai Global)-Thứ bảy, ngày 31/08/2024 06:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Xinhua)

VTV.vn - Hơn 20.000 trường mầm non tư thục tại Trung Quốc đã phải đóng cửa vì không có học sinh.

Khoảng 20.400 trường mầm non đã đóng cửa tại Trung Quốc trong 2 năm qua, chủ yếu là do tỷ lệ sinh giảm của quốc gia này, theo số liệu do trang Yicai Global điều tra.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, nước này có 274.400 trường mầm non vào năm 2023, so với 289.200 trường năm 2022 và 294.800 trường vào năm 2021.

Việc đóng cửa nhiều trường mầm non có liên quan chặt chẽ đến sự suy giảm tỷ lệ sinh tại Trung Quốc. Cụ thể, 9 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra vào năm 2023, giảm so với mức 9,6 triệu của năm 2022, 10,6 triệu vào năm 2021, 12 triệu vào năm 2020, 14,7 triệu vào năm 2019 và 15,2 triệu vào năm 2018.

Các trường mầm non ở vùng nông thôn và các khu vực có dòng di cư bị ảnh hưởng nhiều nhất từ hệ lụy của cuộc khủng hoảng dân số.

Ông Ding Changfa - Giáo sư kinh tế thỉnh giảng tại Đại học Hạ Môn - cho biết: "Hầu hết các trường mẫu giáo công lập ở khu vực thành thị ít bị ảnh hưởng hơn các trường tư thục nhờ điều kiện giáo dục tốt hơn".

Theo thời gian, sự suy giảm này được cho là sẽ ảnh hưởng đến các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sau đó là các trường cao đẳng.

"Sẽ cần ít nhất khoảng 92.800 trường tiểu học vào năm 2035, giảm so với mức 144.200 vào năm 2020", ông Qiao Jinzhong - Giáo sư tại Khoa Giáo dục của Đại học Sư phạm Bắc Kinh - dự đoán dựa trên một mô hình do nhóm của ông phát triển. Theo đó, nhu cầu đối với các trường trung học cơ sở sẽ giảm 3.800 xuống còn 47.900. Bên cạnh đó là tình trạng dư thừa khoảng 1,5 triệu giáo viên tiểu học và 370.000 giáo viên trung học cơ sở vào năm 2035.

Việc giảm mạnh số lượng trường mẫu giáo tại nước này cũng làm mất đi 170.000 việc làm của các giáo viên mầm non toàn thời gian.

Theo Nikkei Asia, thực trạng này còn kéo theo học phí của các học sinh ở cấp học tăng theo.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang tìm cách đảo ngược tình trạng tỷ lệ sinh giảm, bao gồm các sáng kiến ​​tiềm năng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cặp đôi kết hôn và khó ly hôn hơn, đồng thời cải thiện các chính sách hỗ trợ và giảm chi phí sinh nở, nuôi dạy trẻ em và giáo dục.

Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh

VTV.vn - Đây là động thái mới nhất của Chính phủ Trung Quốc để thúc đẩy tỷ lệ sinh vốn đang sụt giảm tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước