Thiếu hụt nguồn cung thuốc điều trị nhập ngoại tại Iran

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/11/2018 16:21 GMT+7

VTV.vn - Những bệnh nhân phải sử dụng thuốc đặc trị ở Iran đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Nhiều người không thể mua thuốc do tình trạng thiếu thuốc điều trị nhập ngoại.

Dù mới 36 tuổi nhưng bệnh tan máu bẩm sinh khiến anh Masoud Mir trông già như một người trung niên. Việc chống chọi với căn bệnh hàng ngày mà không có thuốc điều trị khiến bệnh tình của anh ngày một chuyển xấu. Anh Masoud Mir tâm sự: "Tôi đến hiệu thuốc để mua thuốc và họ nói với tôi rằng họ không thể bán đúng liều điều trị 100 viên, sau đó tôi chỉ mua được 40 viên. Bây giờ, khi tôi muốn mua thêm thuốc thì chẳng còn chỗ nào bán cả".

Thuốc đặc trị mà anh Mir dùng là một loại thuốc do Thụy Sĩ sản xuất. Nếu nguồn thuốc do chính phủ phân phối đã hết thì chỉ có thể mua ngoài chợ đen với giá vô cùng đắt đỏ. Một số loại thuốc quan trọng khác để điều trị bệnh đa xơ cứng, ung thư, thuốc trợ tim và thậm chí thuốc gây mê đơn giản cũng đang khan hiến tại Iran. Mặc dù Iran có thể sản xuất 96% các loại thuốc mà họ sử dụng, nhưng theo Hiệp hội các ngành công nghiệp dược phẩm Iran, hơn một nửa nguyên liệu thô để chế tạo chúng họ đều phải nhập khẩu. Nhưng hiện Iran đang chịu các lệnh cấm vận kinh tế, nên việc nhập các loại hàng hóa, trong đó có thuốc điều trị, là điều rất khó.

Hiện chính phủ và các công ty bảo hiểm đã không còn trợ giá cho các loại thuốc nhập khẩu. Điều này đồng nghĩa rằng cuộc chiến với bệnh tật của những bệnh nhân như anh Mir sẽ còn vô vàn khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước