Thiếu tuyết ở dãy Alps trong bối cảnh nhiệt độ cao bất thường

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ ba, ngày 03/01/2023 14:00 GMT+7

Khu nghỉ dưỡng thể thao mùa đông Patscherkofel gần Innsbruck, Áo, ngày 2/1/2023. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Phần lớn dãy núi Alps dường như khác biệt so với thời điểm này hàng năm, với tuyết rơi thưa thớt và thời tiết ấm áp khác thường, cho phép cỏ bao phủ dãy núi châu Âu này.

Việc không có tuyết rơi trên các đỉnh núi trên dãy Alps đã khiến những các nhà điều hành dốc trượt tuyết và người ngưỡng mộ Alpine White phải đau đầu.

Vào ngày 2/1, người ta có thể nhìn thấy những mảng cỏ, đá và bụi bẩn ở một số "thánh địa" trượt tuyết của châu Âu như Innsbruck ở Áo, Villars-Sur-Ollon và Crans-Montana tại Thụy Sĩ và Lenggries của Đức. Việc gần như không có tuyết làm dấy lên lo ngại về tác động của nhiệt độ bất thường theo mùa liên quan đến biến đổi khí hậu.

Trên một dải đất trải dài từ Pháp đến Ba Lan, nhiều khu vực của châu Âu hiện đang tận hưởng thời tiết ấm áp, thậm chí có thể mặc áo cộc tay. Nhiệt độ ở Ba Lan đạt mức cao nhất hàng ngày ở mức hai con số, lên tới 10°C trong những ngày gần đây.

Co quan dự báo thời tiết MeteoSuisse của Thụy Sĩ đã đưa ra chỉ số nhiệt độ nóng nhất chưa từng có vào thời điểm này trong năm.

Tại một trạm thời tiết ở Delemont, trong dãy Jura ở biên giới Pháp, mức nhiệt trung bình hàng ngày đã đạt kỷ lục là 18,1°C vào ngày đầu tiên của năm 2023.

Thiếu tuyết ở dãy Alps trong bối cảnh nhiệt độ cao bất thường  - Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng trên núi cao Villars-sur-Ollon, Thụy Sĩ, ngày 31/12/2022. (Ảnh: Euronews)

MeteoSuisse đã nói vui trên blog của cơ quan này: "Bước sang năm mới này gần như có thể khiến bạn quên rằng đó là đỉnh điểm của mùa đông".

Năm 2022 là năm nóng nhất được ghi nhận ở cả Thụy Sĩ và Pháp, trong đó Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên hợp quốc cho biết, 8 năm qua đang trên đà trở thành 8 năm nóng nhất được ghi nhận. Dữ liệu cuối cùng về nhiệt độ toàn cầu vào năm 2022 sẽ được công bố vào giữa tháng 1/2023.

Meteo France cho biết, dãy núi Alps phía Nam và ở phía Bắc với những sườn dốc trên 2.200 mét đã chứng kiến lượng tuyết rơi gần như bình thường. Tuy nhiên, đáng chú ý là tình trạng thiếu tuyết ở độ cao thấp hơn ở phía Bắc dãy núi Alps và trên khắp dãy núi Pyrenees (phía Tây Nam châu Âu, tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha).

Lễ hội tuyết Sapporo thiếu tuyết vì nhiệt độ cao Lễ hội tuyết Sapporo thiếu tuyết vì nhiệt độ cao Sông băng trên dãy Alps đang dần biến mất Sông băng trên dãy Alps đang dần biến mất Sông băng trên dãy Alps tan chảy kỷ lục vì nắng nóng Sông băng trên dãy Alps tan chảy kỷ lục vì nắng nóng

Các nhà khoa học đã liên kết nhiệt độ cao bất thường với biến đổi khí hậu do con người tạo ra. Theo đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ diễn ra thường xuyên hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn, trừ khi các Chính phủ và người dân giảm mạnh lượng khí thải carbon.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước