Thịt chó đã bị cấm tại nhiều nước trên thế giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/08/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Người ăn không thể biết nguồn gốc món ăn của mình đến từ đâu, có phải là những chú chó, mèo bị bắt trộm, bị đánh bả cho chết hay không.

Không có quy định nào cấm ăn, cấm bán thịt chó, mèo nên việc có ăn thịt chó mèo hay không, làm như vậy là bình thường hay thiếu văn minh là quan điểm của mỗi người. Đây là vấn đề chung ở nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Ủy ban tham vấn chính phủ - dân sự của Hàn Quốc được thành lập vào cuối năm 2021 với nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị chính sách thỏa hiệp về tiêu thụ thịt chó để chính phủ thực hiện các giải pháp đối với vấn đề này, bao gồm điều chỉnh các luật liên quan.

Thịt chó đã bị cấm tại nhiều nước trên thế giới - Ảnh 1.

Theo ủy ban, các thành viên đã nhận thấy điểm chung rằng việc chấm dứt tiêu thụ thịt chó là phù hợp với xu thế thời đại, song vẫn chưa đạt được đồng thuận. Hiện Hàn Quốc mới có Luật bảo vệ động vật, chủ yếu nhằm ngăn chặn giết mổ chó và mèo một cách dã man chứ không liên quan đến việc tiêu thụ thịt chó.

Thâm Quyến trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc cấm mua bán và tiêu thụ thịt chó, mèo, sau khi COVID-19 bùng phát. Những năm gần đây, dư luận Trung Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ, tích cực phản đối nạn bắt cóc và buôn lậu chó, mèo. Chính phủ Trung Quốc không cấm việc người dân ăn thịt chó. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp nước này đã thắt chặt nhiều quy định, bao gồm yêu cầu chủ nuôi phải sở hữu giấy chứng nhận khám thú y trước khi vận chuyển con vật đến các nơi.

Ở châu Á, Hong Kong, Philippines, Đài Loan, Singapore, Thái Lan có lệnh cấm tiêu thụ thịt chó từ nhiều năm trước. Còn tại châu Âu, các quốc gia có luật bảo vệ khi có người đánh đập, làm tổn hại đến quyền được sống của chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

thịt chó

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước