Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng trăm người di cư trái phép

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 17:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/4, Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 200 người di cư trái phép. Những người này đang cố gắng vượt qua tỉnh Edirne, phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ để vào Hy Lạp.

Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường trung chuyển chính của những người di cư tìm cách tới châu Âu, đặc biệt là từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Syria.

Tuy nhiên, số người di cư tới châu Âu đã giảm đáng kể từ mức đỉnh điểm năm 2015 khi Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận nhằm ngăn dòng người di cư. Trong đó, Ankara đồng ý tiếp nhận trở lại những người di cư đến các đảo của Hy Lạp để đổi lấy các khoản hỗ trợ tài chính của EU.

Mỹ siết chặt các biện pháp chặn dòng người di cư ở biên giới Mỹ siết chặt các biện pháp chặn dòng người di cư ở biên giới

VTV.vn - Ngày 1/4, giới chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng người di cư Trung Mỹ vượt qua biên giới Mexico vào Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước