Thổ Nhĩ Kỳ: Các bên chia rẽ sau trưng cầu dân ý

VTV9-Thứ hai, ngày 17/04/2017 14:05 GMT+7

Người ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ăn mừng chiến thắng sau cuộc trưng cầu dân ý. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau cuộc trưng cầu dân ý tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều vụ xô xát đã xảy ra giữa những người ủng hộ đảng AKP và CHP.

Theo đó, nhiều cuộc tranh cãi và ẩu đả đã xảy ra giữa những người ủng hộ đảng cầm quyền AKP và đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) ngay khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, đảng AKP giành quyền chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trước đó cùng ngày.

Cuộc xô xát xảy ra khi những người ủng hộ đảng cầm quyền kéo đến trụ sở của đảng Nhân dân Cộng hòa phô trương kết quả chiến thắng của Tổng thống Erdogan. Ngược lại, những người ủng hộ đảng Nhân dân Cộng hòa cho rằng, đây là kết quả không chính thức và tuyên bố sẽ yêu cầu kiểm lại đến 60% số phiếu trong cuộc trưng cầu.

Trong cuộc trưng cầu dân ý trước đó, đảng cầm quyền AKP đã giành được 51,3% tỷ lệ ủng hộ sau khi 99% số phiếu được kiểm. Kết quả này sẽ tạo điều kiện cho ông Erdogan tại nhiệm ít nhất đến năm 2029.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước