Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa 20 kênh truyền hình, phát thanh

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 06:52 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn nới rộng tình trạng khẩn cấp của quốc gia này. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa yêu cầu đóng cửa hơn 20 đài truyền hình và phát thanh tại nước này với cáo buộc các cơ quan này đã tuyên truyền thông tin cho khủng bố.

Lý do được nhà chức trách đưa ra là các kênh truyền hình, phát thanh này đã tuyên truyền những thông tin bị cho là có hại cho an ninh quốc gia. Các kênh bị cấm chủ yếu thuộc quyền sở hữu hoặc được vận hành bởi các tổ chức của cộng đồng Hồi giáo Alevi hoặc người Kurds, trong đó bao gồm cả một kênh truyền hình dành cho trẻ em.

Cũng trong ngày 30/9, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã đột kích các nhà tù và tòa án lớn nhất nước này bắt giữ 162 nhân viên tòa án và quản giáo. Đây là một phần trong chiến dịch điều tra trên phạm vi cả nước liên quan tới vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Thổ Nhĩ Kỳ xem xét nới rộng tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ xem xét nới rộng tình trạng khẩn cấp

VTV.vn - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc kỹ việc nới rộng tình trạng khẩn cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước