Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép với EU và NATO

Hồng Quang (Phóng viên Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 10/03/2020 10:48 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tối 9/3, Tổng thống Thổ nhĩ kỳ đã bất ngờ tới Brussels gặp hai lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh châu Âu và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tuyên bố sẽ mở biên giới cho 4 triệu người tị nạn tràn vào châu Âu nếu như Liên minh châu Âu (EU) và NATO không hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng Syria do Nga hậu thuẫn.

Cách đây 4 năm, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý nhận 6 tỷ Euro để lo nơi ăn chốn ở cho người tị nạn, ngăn không để họ đi tiếp sang châu Âu. Nay Thổ Nhĩ Kỳ đổi ý, cho rằng số tiền đó là không đủ cho 4 triệu người trong các trại tị nạn trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đòi hỏi quan trọng nhất là việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn Liên minh châu Âu và NATO hỗ trợ lực lượng phòng không Thổ Nhĩ Kỳ, đưa thêm máy bay trinh sát, máy bay không người lái và tàu chiến tới yểm trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng biển phía Đông Địa Trung Hải.

Phía châu Âu trong thế bí, không có cách nào khả dĩ đối phó với lời đe doạ của phía Thổ Nhĩ Kỳ, một phần cũng vì tiếng nói của châu Âu không còn mấy sức nặng trong hồ sơ Syria. Trong cuộc gặp tối 9/3, lãnh đạo châu Âu chỉ nhất trí sẽ tiếp nhận 1.500 trẻ em của các gia đình người tị nạn đã trốn được từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy lạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước