Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc Hy Lạp dẫn độ 8 quân nhân liên quan đến đảo chính

Kim Lâm (VTV9)-Thứ tư, ngày 20/07/2016 08:22 GMT+7

Cảnh sát bắt giữ một binh sỹ liên quan tới vụ đảo chính trong chiến dịch truy quét ở Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc Hy Lạp khẩn trương dẫn độ 8 quân nhân vượt biên và xin tị nạn chính trị tại Hy Lạp sau vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua.

Ankara cũng cảnh báo, nếu tiến trình này thất bại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa hai nước. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Kerim Uras bày tỏ hy vọng, hai nước nhanh chóng dàn xếp vụ việc theo đúng tiến trình và 8 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm được đưa về nước để xét xử. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, số quân nhân trên sẽ được xét xử công bằng và minh bạch.

Liên quan đến vụ việc này, Chính phủ Hy Lạp tuyên bố tiến trình sẽ diễn ra theo đúng luật pháp quốc tế và các hiệp ước về quyền con người. Trước đó, một ngày sau khi vụ đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ bất thành, 8 quân nhân quốc gia này đã bay sang nước láng giềng Hy Lạp và nộp đơn xin tị nạn tại Athens.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước