Thổ Nhĩ Kỳ không loại bỏ tên lửa S-400

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/11/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này mua tên lửa S-400 của Nga để sử dụng, chứ không phải để bỏ đi.

Vấn đề liên quan đến S-400 đang gây nhiều căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết dùng S-400 của Nga sẽ là nguy cơ cho các hệ thống vũ khí khác trong khối NATO. 

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không bỏ S-400, vì không muốn ảnh hưởng quan hệ với Nga. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thành lập một cơ chế chung, đánh giá tác động của S-400 tới các vũ khí chiến lược của NATO như máy bay F-35.

Hàng loạt bất đồng bao phủ cuộc gặp Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ Hàng loạt bất đồng bao phủ cuộc gặp Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tới Mỹ trong nỗ lực thu hẹp những bất đồng giữa hai nước nhưng đây không phải là một chuyện dễ dàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước