Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 7.000 cảnh sát, viên chức và học giả

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 15:13 GMT+7

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ tại Quảng trường Taksim ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước thời điểm tròn 1 năm xảy ra cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan.

Chính phủ Thổ Nhĩ kỳ khẳng định những biện pháp này là cần thiết trước các mối đe dọa an ninh hiện nay.

Tính đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 50.000 người tình nghi liên quan và sa thải 150.000 người khác trong đó có nhiều viên chức, cảnh sát, binh lính... với cáo buộc có liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Đa số những người này bị tình nghi có liên quan tới mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cho là đứng đằng sau âm mưu đảo chính quân sự bất thành.

Vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7/2016 đã khiến hơn 240 người thiệt mạng.

Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phát lệnh bắt giữ gần 200 luật sư Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phát lệnh bắt giữ gần 200 luật sư Thổ Nhĩ kỳ xét xử hơn 220 nghi can vụ đảo chính Thổ Nhĩ kỳ xét xử hơn 220 nghi can vụ đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 27 cảnh sát có liên quan tới vụ đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 27 cảnh sát có liên quan tới vụ đảo chính

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước