Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận hệ thống tên lửa S-400 của Nga trong tháng 7

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/06/2019 06:43 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Tayyip Erdogan tuyến bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga trong tháng 7 - một hợp đồng đã gây căng thẳng với Mỹ.

Ông Erdogan cho biết hệ thống tên lửa S-400 liên quan trực tiếp đến chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy Ankara không rút khỏi hợp đồng này.

Mỹ đã đưa ra hạn chót cho Thổ Nhĩ Kỳ là ngày 31/7 để từ bỏ kế hoạch mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, hoặc phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Mỹ cũng không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua, hoặc hỗ trợ sản xuất máy bay F-35 nếu Ankara mua hệ thống phòng không của Nga.

Mỹ gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ dừng mua S-400 Mỹ gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ dừng mua S-400

VTV.vn - Mỹ mới đây đã tiếp tục gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối tháng 7 tới phải từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước