Thổ Nhĩ Kỳ thả 38.000 tù nhân, nhường chỗ cho nghi phạm đảo chính

Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 17/08/2016 20:30 GMT+7

Một tháp canh tại nhà tù Sincan, bên ngoài Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ vừa ban hành một sắc lệnh về việc phóng thích có điều kiện 38.000 tù nhân.

Động thái này được xem như việc để dành sẵn chỗ trong các nhà tù cho những nghi phạm liên quan đến vụ đảo chính vừa qua ở quốc gia này. Sắc lệnh do Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho phép phóng thích các phạm nhân thụ án từ 2 năm tù giam trở xuống. Những người chấp hành được một nửa thời hạn án phạt cũng được tạm tha. Tuy nhiên, các loại tội phạm nguy hiểm như: giết người, bạo lực gia đình, tội phạm tình dục, khủng bố và chống lại Nhà nước không nằm trong danh sách được phóng thích.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng 38.000 tù nhân được thả tự do. Nguyên nhân được cho là do giới chức Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại các nhà tù sẽ quá tải khi số người bị tống giam do tình nghi liên quan đến vụ đảo chính ở quốc gia này ngày càng tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước