Thổ Nhĩ Kỳ không thỏa hiệp về việc dẫn độ giáo sĩ Gulen

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 09:57 GMT+7

Giáo sĩ Fethullah Gulen. (Ảnh: presstv.ir)

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không thể thỏa hiệp với Mỹ về yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Theo đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, việc dẫn độ giáo sĩ Gulen là yếu tố chính cải thiện quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ và loại trừ khả năng đàm phán về vấn đề này. Tuyên bố được đưa ra trước thềm chuyến thăm Ankara của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 24/8 và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong tháng 10.

Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thực hiện chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với những đối tượng tham gia và ủng hộ cuộc đảo chính. Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước để xét xử. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Ankara vẫn chưa đưa ra bằng chứng cụ thể về vai trò của giáo sĩ Gulen trong cuộc đảo chính vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước