Thời tiết cực đoan làm bùng phát dịch tả tại châu Phi

Linh Quy (Theo Al Jazeera)-Thứ ba, ngày 04/06/2024 06:32 GMT+7

Thời tiết cực đoan làm gia tăng các ca bệnh tả tại châu Phi (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhiều nước châu Phi đang đối mặt với dịch tả bùng phát nghiêm trọng mà nguyên nhân sâu xa là do các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ gây ra lụt lội đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh tả ở những quốc gia châu Phi, nơi cơ sở hạ tầng thoát nước và vệ sinh còn kém.

Do điều kiện vệ sinh không được đảm bảo, nhiều bệnh lây nhiễm do nguồn nước ô nhiễm như dịch tả đã bùng phát tại các nước như Zambia, Malawi hay Kenya…

Ngoài ra, do hạn hán, việc người dân thiếu nước và buộc phải dùng cả nguồn nước không đảm bảo vệ sinh khiến dịch tả càng khó kiểm soát.

Zimbabwe và Zambia đã chứng kiến ​​số ca nhiễm bệnh tả gia tăng khi họ phải vật lộn với hạn hán nghiêm trọng và người dân rơi vào tuyệt vọng khi sống dựa vào những nguồn nước kém an toàn như giếng khoan, giếng cạn và sông, nơi tất cả đều có thể bị ô nhiễm.

Vài ngày sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở Kenya và các khu vực khác ở Đông Phi trong tháng này, các ca bệnh tả cũng xuất hiện tại đây. Ở Nam và Đông Phi, hơn 6.000 người đã chết và gần 350.000 trường hợp được báo cáo kể từ khi các đợt bùng phát dịch tả bắt đầu vào cuối năm 2021.

Thời tiết cực đoan làm bùng phát dịch tả tại châu Phi - Ảnh 1.

Người dân tập trung trên cầu sau khi nước lũ cuốn trôi nhà cửa gần Nakuru, Kenya vào tháng 4 (Ảnh: AP)

Các chuyên gia y tế cho biết, châu Phi có thể còn gặp nhiều nguy cơ hơn khi phải đối mặt với những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu cũng như ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi bệnh tả là căn bệnh của nghèo đói vì nó phát triển mạnh ở những nơi có điều kiện vệ sinh kém và thiếu nước sạch. Châu Phi có số ca tử vong vì bệnh tả trong năm nay cao gấp 8 lần so với Trung Đông, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai.

Hàng tỷ USD đã được đầu tư vào các căn bệnh như bệnh bại liệt hay bệnh lao, phần lớn là do những bệnh dễ lây lan và có thể bùng phát ngay cả ở các nước giàu. Nhưng bệnh tả lại chưa được quan tâm nhiều như vậy.

Kể từ đầu năm 2023, 15 quốc gia đã yêu cầu 82 triệu liều vaccine để đối phó với những đợt bùng phát bệnh tả, nhưng chỉ có 46 triệu liều được đáp ứng. Liên minh vaccine GAVI và Quỹ trẻ em Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết vào tháng 5/2024 rằng việc phê duyệt vaccine phòng tả mới sẽ thúc đẩy. Nhưng trong lúc chờ sự hỗ trợ, kết quả của sự thiếu hụt đã được đo bằng số ca tử vong tại nhiều nước châu Phi.

Dịch tả nguy hiểm nhất trong hơn 10 năm qua hoành hành ở miền Nam châu Phi Dịch tả nguy hiểm nhất trong hơn 10 năm qua hoành hành ở miền Nam châu Phi

VTV.vn - Khu vực miền Nam châu Phi đang trong tình trạng báo động vì dịch tả với đợt bùng phát nguy hiểm nhất ở châu lục này trong ít nhất 10 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước