Thông điệp từ "Tiếng khóc của cá voi chết" tại Philippines

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 02/05/2019 06:54 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Tác phẩm làm từ rác thải của nghệ sỹ người Philippines đang được trưng bày tại thủ đô Manila đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân bởi thông điệp mà nó mang lại.

Tác phẩm điêu khắc mang tên "Tiếng khóc của cá voi chết". Bức tượng khổng lồ dài gần 24m ra đời trong chiến dịch nhằm nâng cao ý thức về sự nguy hại của các vật dụng nhựa sử dụng một lần. Tác giả của bức tượng đã đến những cơ sở thu gom rác thải ở thủ đô Manila tìm nhặt các loại rác thải nhựa để dựng mô hình một con cá voi mang thai chết do nuốt phải nhựa.


Thông điệp từ Tiếng khóc của cá voi chết tại Philippines - Ảnh 1.

Tác giả hy vọng hy vọng, thông điệp từ "Tiếng khóc của cá voi chết" sẽ khiến người dân quan tâm đến vấn đề ô nhiễm nhựa trong bối cảnh Philippines là 1 trong 5 quốc gia châu Á đang "đóng góp" khoảng 60% lượng chất thải nhựa trong các đại dương.


Xác cá voi mang thai chứa 22 kg rác thải nhựa Xác cá voi mang thai chứa 22 kg rác thải nhựa

VTV.vn - Xác 1 con cá voi đang mang thai vừa trôi dạt vào bờ biển đảo Sardinia của Italy. Điều đáng nói là trong bụng của con cá voi này chứa đến 22 kg rác thải nhựa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước