Thủ đô Jakarta (Indonesia) tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/03/2020 06:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/3, thủ đô Jakarta của Indonesia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong hai tuần nhằm ứng phó sự lây lan của dịch COVID-19.

Ngay sau khi ban bố, các tuyến đường vốn thường xuyên tắc nghẽn ở thành phố 10 triệu dân này đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều so với bình thường.

Chính quyền thành phố cũng yêu cầu đóng cửa tất cả rạp chiếu phim, ngừng các hoạt động giải trí công cộng. Ngoài Jakarta, khu vực Đông Java cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19.

Các bác sĩ, nhân viên y tế tại những nơi đã ban bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 sẽ được nhận tiền trợ cấp từ 300-900 USD/tháng.

Mỹ thay đổi chiến lược chống dịch COVID-19 Mỹ thay đổi chiến lược chống dịch COVID-19 Philippines: Cung cấp chỗ trú tạm cho người bán hàng rong trong mùa COVID-19 Philippines: Cung cấp chỗ trú tạm cho người bán hàng rong trong mùa COVID-19 Bangkok triển khai các robot Ninja hỗ trợ điều trị COVID-19 Bangkok triển khai các robot Ninja hỗ trợ điều trị COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước