Thủ đô Mexico cấm nhựa dùng một lần

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 07:51 GMT+7

Những món ăn đường phố đựng trong túi nylon được bày bán khá phổ biến ở Mexico City. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các nhà lập pháp ở thủ đô Mexico City, Mexico đã nhất trí thông qua lệnh cấm các doanh nghiệp nước này mua bán, cung cấp những sản phẩm nhựa dùng 1 lần cho khách hàng.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2020. Trong số các sản phẩm nhựa nằm trong danh mục cấm có ống hút, những loại túi nhựa không phân hủy sinh học và ly nhựa. 

Các nhà lập pháp Mexico dự kiến sẽ thảo luận về gói hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và sử dụng nhựa chuyển sang sản xuất và dùng những loại vật liệu có khả năng phân hủy sinh học.


EU cấm sản phẩm nhựa dùng một lần, nhiều nhà hàng dần thay đổi EU cấm sản phẩm nhựa dùng một lần, nhiều nhà hàng dần thay đổi

VTV.vn - Các nhà lập pháp châu Âu vừa thông qua lệnh cấm các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trên quy mô toàn khối Liên minh châu Âu (EU), có hiệu lực bắt đầu từ năm 2021.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước