TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ấn Độ cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 20:07 ngày 24/06/2018

Lệnh cấm sử dụng túi nhựa trong siêu thị. (Ảnh: Times of India)

VTV.vn - Từ ngày 23/6, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, bắt đầu thực thi lệnh cấm hoàn toàn các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Theo đó, người sử dụng đồ nhựa dùng một lần sẽ bị phạt 74 USD cho lần đầu vi phạm, lần thứ hai mức phạt sẽ tăng gấp đôi lên 148 USD và lần thứ ba sẽ bị phạt 370 USD và 3 tháng tù. Các nhà hoạt động môi trường và người dân hoan nghênh việc áp dụng lệnh cấm trên trước khi mùa mưa đến vì đồ nhựa thường làm tắc cống, kênh mương dẫn tới úng ngập.

Trước đó, chính quyền bang Maharashtra đã ban hành lệnh cấm sản xuất, sử dụng, bán và phân phối hoặc tàng trữ vật liệu nhựa, đặc biệt là túi nylon, thìa, đĩa nhựa dùng một lần.


Hơn 1 triệu người đề nghị LHQ cấm dùng nhựa một lần Hơn 1 triệu người đề nghị LHQ cấm dùng nhựa một lần

VTV.vn - Hơn 1 triệu người đã ký vào đơn kiến nghị gửi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đề nghị cấm sử dụng nhựa một lần trên toàn thế giới trong vòng 5 năm tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.