Thủ đô Moscow của Nga bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái

Ban Thời sự/VOV-Thứ ba, ngày 30/05/2023 17:16 GMT+7

Một tòa nhà tại thủ đô Moscow bị hư hại sau vụ tấn công bởi máy bay không người lái vào ngày 30/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sáng nay (30/5), thủ đô Moscow của Nga và các khu vực lân cận đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, một số tòa nhà bị hư hại nhẹ, hai người đã bị thương, trong đó có một người phải nhập viện điều trị. Nhà chức trách Moscow đã sơ tán người dân tại hai khu chung cư ở thành phố này, nhưng sau đó mọi người đã được quay trở lại.

“Do hậu quả của vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), một số tòa nhà đã bị hư hại nhẹ, nhưng không ai bị thương nghiêm trọng”, ông Sergei Sobyanin nói.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 8 thiết bị bay không người lái đã tham gia vào cuộc tấn công và tất cả đều bị bắn hạ. Ủy ban Điều tra Nga đang lần theo manh mối để xác định những kẻ đứng sau vụ tấn công.

Theo hãng tin Nga Russia Today, một trong những thiết bị bay không người lái là UJ-22 Airborne. Đây là loại thiết bị bay không người lái do Ukraine chế tạo.

Thủ đô Moscow của Nga bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một khu dân cư ở Moscow sau vụ tấn công UAV. (Ảnh: The Moscow Times)

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một máy bay không người lái bị bắn hạ và cột khói bốc lên trên bầu trời Moscow. Các sân bay tại thủ đô Nga không bị ảnh hưởng và vẫn duy trì hoạt động bình thường. Bộ Quốc phòng Nga thoong tin, các máy bay không người lái gây ra cuộc tấn công đều bị phá hủy.

Về phần mình, chính quyền thủ đô Kiev của Ukraine thông báo, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy hơn 20 thiết bị bay không người lái trong đợt không kích trong đêm 29/5 do Nga thực hiện nhằm vào Kiev.

Đây được cho là vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào Moscow kể từ Thế chiến II. Ủy ban điều tra của Nga không tiết lộ có bao nhiêu UAV tiến hành vụ tấn công này, nhưng kênh Telegram Baza trích dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh của Nga cho biết, có khoảng 25 UAV.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bên trong lãnh thổ Nga đã gia tăng trong thời gian gần đây trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine diễn biến phức tạp. Trước đó, vào đầu tháng 5, một vụ tấn công UAV vào Điện Kremlin cũng đã xảy ra. Tờ The New York Times dẫn thông tin tình báo Mỹ cho rằng Ukraine có thể đứng sau vụ việc này.

Ukraine tấn công miền Nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái Ukraine tấn công miền Nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái

VTV.vn - Ukraine đã tấn công hai khu vực ở miền Nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái, mặc dù tên lửa đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước