Thủ đô Moscow, Nga dỡ bỏ chế độ tự cách ly từ 9/6

Nhật Linh (PV THVN tại LB Nga)-Thứ ba, ngày 09/06/2020 10:09 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (9/6), thủ đô Moscow, Nga bãi bỏ chế độ tự cách ly, trong đó có cả chế độ đi lại của người dân theo giấy thông hành điện tử và quy định đi dạo theo lịch.

Quyết định này vừa được Thị trưởng Sergei Sobya-nin đưa ra, đồng thời yêu cầu người dân Moscow có trách nhiệm tuân thủ các khuyến nghị cùng những biện pháp hạn chế vẫn còn được áp dụng.

Từ ngày 9/6, tất cả người dân thành phố Moscow có thể đi ra ngoài, đi làm và đến các nơi công cộng vui chơi, gồm cả những người trên 65 tuổi và người mắc các bệnh mãn tính. Các hiệu làm tóc và làm đẹp bắt đầu mở cửa trở lại. Các nhà hát, sân khấu cũng có thể quay lại với các buổi diễn tập.

Lịch dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế cách ly ở Moscow sẽ diễn ra trong ba giai đoạn, ngày 9, 16 và 23/6.

Thủ đô Moscow, Nga dỡ bỏ chế độ tự cách ly từ 9/6 - Ảnh 1.

Moscow dỡ bỏ giãn cách xã hội từ ngày 9/6. (Nguồn ảnh: TASS)

Ông Sergei Sobyanin - Thị trưởng TP Moscow cho biết: "Tất cả những chỉ số cho thấy chúng ta đã sắp bước ra khỏi đại dịch. Lúc này chúng ta có thể có những bước đi tiếp theo, triệt để hơn. Moscow về cơ bản đang trở lại với nhịp sống bình thường".

Theo Thị trưởng Sobyanin, thủ đô Moscow trong tuần thứ ba đã có sự giảm các trường hợp nhiễm mới, dưới 2.000 người mỗi ngày, nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn, cần liên tục theo dõi tình hình và ngăn chặn dịch bệnh mới có thể bùng phát. Tính đến ngày 8/6, thủ đô Moscow đã ghi nhận gần 200.000 ca nhiễm COVID-19 với gần 3.000 người tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước