Thủ hiến bang Delhi của Ấn Độ kêu gọi áp đặt lệnh giới nghiêm

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 26/02/2020 17:31 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ hiến bang Delhi của Ấn Độ kêu gọi Chính phủ nước này áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội tại thủ đô New Delhi.

New Delhi là nơi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối Luật quốc tịch sửa đổi gây thương vong cho hàng trăm người trong vài ngày qua.

Luật quốc tịch sửa đổi đã được Quốc hội Ấn Độ thông qua cho phép nhập quốc tịch đối với những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước năm 2015, ngoại trừ người Hồi giáo. Thủ hiến bang Delhi cho biết, tình hình trở nên đáng báo động khi cảnh sát không thể kiểm soát được an ninh tại các khu vực xảy ra bạo động làm ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.


Ấn Độ: 23 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối Luật công dân Ấn Độ: 23 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối Luật công dân

VTV.vn - Đã có thêm 9 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở miền Bắc Ấn Độ nhằm phản đối Luật công dân mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước