Thu hồi giấy phép công ty vận hành cầu Morandi, Italy

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 17:36 GMT+7

Hiện trường đổ nát sau vụ sập cầu cạn Morandi ở Genoa, Italy ngày 15/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Italy đã chính thức tiến hành thủ tục thu hồi giấy phép quản lý và vận hành đường cao tốc của công ty vận hành cầu Morandi, cây cầu bị sập vào ngày 14/8.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã quy trách nhiệm cho Autostrade, công ty vận hành cầu Morandi, về thảm kịch sập cầu. Ông Conte nhấn mạnh, công ty này phải thực hiện việc duy tu bảo dưỡng, đặc biệt đối với tuyến cao tốc A10. Trong lúc này, tại hiện trường vụ sập cầu, lực lượng cứu hộ vẫn đang sử dụng các thiết bị hạng nặng để đào bới đống đổ nát với hy vọng tìm được những người còn sống sót.  

Cầu Morandi dài 1,2km nằm trên tuyến đường cao tốc A10 nối thành phố cảng Genoa với miền Nam nước Pháp. Trưa 14/8, đoạn cầu dài khoảng 200m đã rơi từ độ cao khoảng 45m, đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác phía dưới. Vụ việc đã khiến 39 người thiệt mạng.


Italy điều tra công ty vận hành cầu bị sập Italy điều tra công ty vận hành cầu bị sập

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải Italy đã mở cuộc điều tra đối với công ty vận hành cầu Morandi, cây cầu cạn bị sập ở thành phố Genoa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước