Thử nghiệm thành công biến khí CO2 thành đá

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/06/2016 06:43 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học vừa công bố thử nghiệm thành công một kỹ thuật mới, biến khí CO2 thành đá.

Đây là hướng xử lý mới vừa đỡ tốn kém vừa giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Các nhà khoa học đã trộn khí CO2 với nướ, sau đó bơm hỗn hợp chất lỏng này xuống độ sâu khoảng 400 - 800m, bên dưới lớp đá núi lửa ở Iceland. Tại đây, các khoáng chất bazan phản ứng với khí thải, tạo thành các khoáng sản carbonate. Chỉ cần sau 2 năm, 95 - 98% hỗn hợp được bơm xuống đã có thể hóa thành đá tảng, thay vì hàng trăm năm như dự đoán trước đó.

Điều duy nhất gây trở ngại là công nghệ tích trữ CO2 kiểu này cần rất nhiều nước. Mỗi tấn CO2 cần hòa tan với 25 tấn nước. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, ở một số nơi có thể tận dụng nguồn nước biển.

Các nhà khoa học đặt mục tiêu từ mùa hè này sẽ chôn hơn 10.000 tấn CO2 xuống lòng đất mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

khí CO2

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước