Thử nghiệm thuốc chữa COVID-19 từ huyết thanh ngựa

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 30/07/2020 17:59 GMT+7

Argentina đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng huyết thanh được phát triển với kháng thể từ ngựa. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Argentina đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại huyết thanh điều trị COVID-19 được bào chế từ ngựa.

Huyết thanh siêu miễn dịch phát triển với kháng thể từ ngựa này được sản xuất bởi công ty công nghệ sinh học Inmunova. Huyết thanh thu được bằng cách tiêm protein virus SARS-CoV-2 vào ngựa, khiến cơ thể con vật tạo ra một lượng lớn kháng thể trung hòa. Huyết tương ngựa sau đó được thu thập, chiết xuất, tinh chế và xử lý để tạo ra thuốc huyết thanh.

Sau khi có kết quả dương tính trong các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm lâm sàng để nghiên cứu tính hiệu quả của huyết thanh được thực trên 242 người. Những người này được chẩn đoán là mắc bệnh COVID-19 ở mức độ từ trung bình đến thể nặng.

Thử nghiệm thuốc chữa COVID-19 từ huyết thanh ngựa - Ảnh 1.

Huyết thanh siêu miễn dịch phát triển với kháng thể từ ngựa. (Ảnh: Inmunova)

Ông Fernando Goldbaum, Giám đốc Công ty Inmunova, cho biết, các thử nghiệm đã được triển khai vào ngày 27/7 và kết quả đầu tiên dự kiến sẽ có trong khoảng thời gian từ tháng 10 - 11 tới.

Argentina hiện đã ghi nhận gần 175.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó khoảng 3.200 bệnh nhân đã tử vong.

Mỹ: Không sử dụng kết quả xét nghiệm huyết thanh để đánh giá khỏi bệnh COVID-19 Mỹ: Không sử dụng kết quả xét nghiệm huyết thanh để đánh giá khỏi bệnh COVID-19

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu Mỹ cho biết: Không nên sử dụng kết quả xét nghiệm huyết thanh để xác định người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh và có thể trở lại làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước