Thủ phạm gây cháy chung cư tại Đài Loan (Trung Quốc) đối mặt án tử hình

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 22/01/2022 11:49 GMT+7

VTV.vn - Người này đã gây ra vụ hỏa hoạn ở một khu chung cư tại thành phố Cao Hùng hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 46 người thiệt mạng.

Một phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) phải đối mặt với án tử hình với cáo buộc gây ra vụ hỏa hoạn ở một khu chung cư tại thành phố Cao Hùng hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 46 người thiệt mạng. Giới chức địa phương cho biết, ngọn lửa bùng phát sau khi một phụ nữ được xác định là họ Huang, 51 tuổi để lại tàn hương cháy dở trên ghế sofa trước khi rời khỏi tòa nhà.

Các công tố viên đã truy tố người này về tội giết người và đốt phá, cho rằng bà ta nên nhận án tử hình vì cố tình phóng hỏa để làm xấu mặt bạn trai nhưng đã dẫn đến một thảm họa lớn và cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội.

Cơ quan điều tra cho rằng bị cáo không hề tỏ ra hối hận nên cần áp dụng hình phạt cao nhất để cảnh tỉnh.

Những ký ức kinh hoàng về vụ hỏa hoạn tại Đài Loan Những ký ức kinh hoàng về vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

VTV.vn - Với những người trực tiếp chứng kiến vụ hỏa hoạn tại Đài Loan vào tối qua (27/6), thì tấn thảm kịch này thực sự là một cơn ác mộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước