Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân là "bước đi nguy hiểm"

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/10/2018 15:17 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Nga muốn một lời giải thích từ phía Mỹ về lý do Washington rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Ngày 21/10, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ yêu cầu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton giải thích lý do Washington rút khỏi Hiệp ước INF, nhân chuyến thăm Moskva vào tuần tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gọi kế hoạch của Mỹ là "bước đi nguy hiểm"; đồng thời tuyên bố nếu Washington tiếp tục có hành động vô trách nhiệm tương tự, Nga buộc phải có những biện pháp đáp trả, kể cả bằng quân sự.

Đức là đồng minh đầu tiên của Mỹ chỉ trích động thái này. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas kêu gọi Washington cân nhắc cẩn thận những hậu quả đối với cả châu Âu và các nỗ lực giải trừ vũ khí trong tương lai khi rút khỏi Hiệp ước INF.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận vũ khí hạt nhân Mỹ cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Mỹ cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân và tuyên bố rút khỏi hiệp định hạt nhân đã ký với Nga hồi 1987.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước