Thủ tướng Ấn Độ thăm chính thức Israel

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/07/2017 14:32 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Israel Netanyahu (phải).

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 4/7 đã đến Israel, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày tới nhà nước Do Thái.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới Israel kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Jerusalem, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Israel cùng cam kết hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và bạo lực.

Dự kiến, ông Modi và ông Netanyahu sẽ có các cuộc thảo luận để thúc đẩy hợp tác quân sự giữa hai nước, gia tăng sản xuất và mua bán tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar.

Trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ấn Độ, hai bên dự kiến ký 7 thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực nước sạch, năng lượng, nghiên cứu và phát triển.

Thủ tướng Ấn Độ thăm Đức nhằm thúc đẩy đầu tư Thủ tướng Ấn Độ thăm Đức nhằm thúc đẩy đầu tư

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến thăm tới Đức nhằm củng cố quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước