Thủ tướng Anh - Australia nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ năm, ngày 17/02/2022 17:58 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp Australia Scott Morrison. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Anh đã cam kết chi 25 triệu Bảng (34 triệu USD) để tăng cường an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một phần của thỏa thuận với Australia.

Trong cuộc điện đàm vào ngày 17/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp Australia Scott Morrison đã kêu gọi hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan (eo biển Formosa), đồng thời cảnh báo về việc Nga có thể tấn công quân sự Ukraine.

"Họ đồng ý sự cần thiết của việc giảm leo thang và nhấn mạnh rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga vào Ukraine sẽ là một sai lầm chiến lược lớn và phải trả giá đắt về mặt nhân đạo", các nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp.

Số tiền cam kết chi cho thỏa thuận an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ tăng cường khả năng phục hồi của khu vực trong các lĩnh vực không gian mạng, các mối đe dọa quốc gia và an ninh hàng hải, hai Thủ tướng Morrison và Johnson cho biết.

Thủ tướng Anh - Australia nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison ở số 10 phố Downing tại London, Anh ngày 15/6/2021. (Ảnh: AP)

Những cuộc đàm phán song phương diễn ra chỉ một tuần sau khi nhóm Bộ tứ QUAD gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ cam kết hợp tác sâu rộng hơn để đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không bị "chèn ép", một đòn phủ đầu đối với nền kinh tế và việc mở rộng quân sự của Trung Quốc.

Ông Morrison và ông Johnson nhấn mạnh "tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với sự tham gia có ý nghĩa của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế".

Các nhà lãnh đạo Anh và Australia nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông, nói rằng họ phản đối mạnh mẽ "bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm leo thang căng thẳng, phá hoại sự ổn định của khu vực và trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, bao gồm quân sự hóa, cưỡng ép và đe dọa".

Nhóm 'Bộ Tứ' đề cao khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Nhóm "Bộ Tứ" đề cao khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ gồm Australia, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản hôm qua đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước