Thủ tướng Anh bảo vệ thỏa thuận sơ bộ Brexit

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 06:28 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Hôm qua (15/11), Thủ tướng Anh Theresa May bác bỏ khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần hai về việc Anh rời khỏi EU (Brexit).

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh bà May đang đối mặt với nhiều sức ép chính trị. Hàng loạt quan chức cấp cao tại Anh đã từ chức trong ngày hôm qua vì bất đồng quan điểm với dự thảo thỏa thuận Brexit. Một số nghị sỹ có quan điểm cứng rắn ủng hộ Brexit còn kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng.

Bà May cho biết hiện vẫn chưa có ai đưa ra một sự thay thế cho kế hoạch Brexit của bà. Thủ tướng Anh khẳng định bà sẽ bổ nhiệm các vị trí còn trống trong Chính phủ theo đúng lộ trình được vạch ra.

Thỏa thuận Brexit tác động như thế nào tới nền kinh tế Anh? Thỏa thuận Brexit tác động như thế nào tới nền kinh tế Anh? Các nước hoan nghênh thỏa thuận sơ bộ Brexit Các nước hoan nghênh thỏa thuận sơ bộ Brexit Nội các Anh thông qua thỏa thuận sơ bộ Brexit Nội các Anh thông qua thỏa thuận sơ bộ Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước