Thủ tướng Anh Boris Johnson phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 07/04/2020 08:30 GMT+7

Bệnh viện St Thomas' (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Tối 6/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải chuyển tới phòng chăm sóc tích cực do tình trạng xấu đi sau một ngày nhập viện vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Phủ Thủ tướng Anh cho biết: "Theo lời khuyên của nhóm y khoa, Thủ tướng Boris Johnson đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện St Thomas' ở thủ đô London". Truyền thông Anh cho rằng Thủ tướng Johnson từng tiết lộ cởi mở về tình trạng bị béo phì, đây cũng là yếu tố rủi ro đối với các bệnh nhân mắc COVID-19. 

Thống kê cho thấy, có đến hơn 70% bệnh nhân trong phòng cấp cứu vì COVID-19 tại Anh bị béo phì hoặc quá cân. Các bác sĩ cho biết, hiện Thủ tướng Johnson không cần máy trợ thở và tinh thần tốt.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực - Ảnh 1.

Ông Johnson đã phải nhập viện vào tối 5/3 vừa qua sau khi đã dương tính với virus SARS-CoV-2 được 10 ngày. Nhiều người dân Anh đã chia sẻ lời cầu nguyện và chúc nhà lãnh đạo Anh mau chóng bình phục.

Thủ tướng Anh dương tính với SARS-CoV-2 Thủ tướng Anh dương tính với SARS-CoV-2

VTV.vn - The Guardian đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và hiện đang tự cách ly và làm việc tại nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước