Thủ tướng Anh cải tổ nội các

Phương Huyền (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ sáu, ngày 14/02/2020 11:17 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 13/2, Thủ tướng Anh tiến hành lần cải tổ nội các đầu tiên sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2019 và sau khi Anh chính thức rời EU vào ngày 31/1.

Thủ tướng Anh bất ngờ sa thải Bộ trưởng phụ trách vùng Bắc Ireland Julian Smith, dù ông này được cho là vừa có công lớn trong việc tái thiết lập chính phủ chia sẻ quyền lực tại Belfast.

Việc Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland bị sa thải được cho là sẽ tạo thêm chia rẽ giữa London và chính quyền ở Belfast, Bắc Ireland. Ông Julian Smith là người có công lớn trong việc khôi phục chính phủ chia sẻ quyền lực tại bắc Ireland hồi tháng trước, sau 3 năm đổ vỡ. Vụ cho ông Julian Smith nghỉ việc diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm, khi Bắc Ireland vẫn là phần quan trọng trong các nội dung đàm phán tương lai giữa Anh và Liên minh châu Âu.

Một diễn biến bất ngờ khác của đợt cải tổ nội các này là việc Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid đột ngột từ chức, chỉ 1 tháng trước thời điểm công bố kế hoạch ngân sách thường niên của chính phủ. Người thay thế ông Javid làm Bộ trưởng Tài chính Anh là ông Rishi Sunak, vốn được xem là người quyền lực thứ hai ở Bộ Tài chính sau ông Javid.

Việc cải tổ nội các không tiến hành ngay sau bầu cử mà được hoãn lại đến giờ, để chính phủ Anh đảm bảo hoàn thành mục tiêu rời Liên minh châu Âu vào cuối tháng 1 vừa qua.

Có 9 vị trí thay đổi trong nội các Anh sau đợt cải tổ này nhưng ngoài bất ngờ liên quan đến các bộ trưởng quan trọng kể trên, các thay đổi còn lại được đánh giá là ôn hòa, không phải một đợt điều chỉnh sâu rộng trong bộ máy. Sau các rối ren chính trị vì Brexit, ưu tiên của chính phủ Anh trong năm nay sẽ là các vấn đề đối nội, như đầu tư cho an ninh, y tế và hạ tầng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước